Dàn xế siêu sang Bentley, McLaren có giá tính lệ phí trước bạ thế nào?

Trong danh sách bổ sung của Bộ Tài chính, McLaren 650S Spider là mẫu xe có giá tính lệ phí trước bạ cao nhất với mức giá hơn 22 tỷ đồng.
Dàn xế siêu sang Bentley, McLaren có giá tính lệ phí trước bạ thế nào? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Tài chính vừa có văn bản bổ sung giá tính lệ phí trước bạ với nhiều ôtô, xe máy trong đó đáng chú ý có không ít mẫu xe có tiếng như Bentley Flying Spur hay McLaren 650S Spider.

Cụ thể, theo văn bản có hiệu lực từ 24/5, McLaren 650S Spider là mẫu xe có giá tính lệ phí trước bạ cao nhất trong đợt bổ sung mới của Bộ Tài chính với mức giá hơn 22 tỷ đồng. McLaren cũng có một mẫu khác được bổ sung là McLaren 570S có giá tính lệ phí là gần 12,7 tỷ đồng.

Cũng trong dàn xế siêu sang, Bentley góp mặt một mẫu trong văn bản mới của ngành tài chính là mẫu Bentley Flying Spur có giá 19,5 tỷ đồng.

[Choáng ngợp với mẫu “siêu bò” Lamborghini Huracan LP580-2]

Ngoài ra, một số dòng xe có giá tính lệ phí trước bạ hơn 10 tỷ đồng được kể tới như: Jaguar XJL Autobiography (hơn 11 tỷ đồng), Mercedes-Benz S500 Maybach (10,99 tỷ đồng), Porsche 911 GT3 (hơn 11 tỷ đồng), Porsche Panamera Turbo Executive (11,4 tỷ đồng).

Bên cạnh một số dòng xe nhập khẩu, thông báo mới nhất của Bộ Tài chính cũng bổ sung giá tính lệ phí trước bạ với một số dòng xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, một số mẫu Mercedes-Benz E200, E250, E300 có giá khoảng 2-2,7 tỷ đồng, Honda Civic 1.8L (725 triệu đồng), Toyota Camry 2.4L (550 triệu đồng), Toyota Hiace 2.5L (600 triệu đồng), Mazda CX5 AT-2WD (hơn 1 tỷ đồng), Mazda 3 (660-770 triệu đồng tùy loại),…

Với xe máy nhập khẩu, một số dòng đáng chú trong danh sách như: Harley-Davidson CVO Limited (1,86 tỷ đồng), Harley-Davidson Ultra Limited Low (1,4 tỷ đồng), Harley-Davidson Road King (1,2 tỷ đồng),…

Hiện tại, theo quy định lệ phí trước bạ lần đầu áp cho ôtô dưới 10 chỗ, trên toàn quốc, có 2 mức là 10% và 12%, tùy từng địa phương.

Trước đó, thống kê ngành hải quan cho thấy, trong 4 tháng, lượng ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam là 33.404 chiếc (tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái), trị giá 663 triệu USD (giảm 10,2% so với cuối tháng Tư năm 2016)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục