Đảng có xu hướng bài EU giành thêm ghế trong nghị viện Anh

Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) có xu hướng bài Liên minh châu Âu đã giành được ghế thứ hai trong Nghị viện Anh sau cuộc bỏ phiếu bổ sung.
Đảng có xu hướng bài EU giành thêm ghế trong nghị viện Anh ảnh 1Ông Mark Reckless thuộc UKIP được bầu vào nghị Viện Anh. (Nguồn: www.scotsman.com)

Ngày 21/11, Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) có xu hướng bài Liên minh châu Âu (EU) đã giành được ghế thứ hai trong Nghị viện Anh sau cuộc bỏ phiếu bổ sung. Động thái này báo hiệu khả năng có nhiều bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2015.

Ông Mark Reckless, nhân vật đã rời bỏ đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh David Cameron để sang đảng UKIP hồi tháng Chín, đã được bầu lại vào Nghị viện với 42% số phiếu ủng hộ trong một cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Rochester và Stood.

Phát biểu sau khi tái trúng cử, ông Reckless kêu gọi các cử tri ủng hộ UKIP để đảng này có vị thế quan trọng cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra sau sáu tháng tới.

UKIP lần đầu tiên có ghế trong Nghị viện Anh là vào ngày 10/10, sau khi ứng cử viên Douglas Carswell, trước đó cùng là thành viên của đảng Bảo thủ chuyển sang UKIP, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại thị trấn Clacton.

Theo nhận định của giới quan sát, dù chỉ mới có hai ghế trong Nghị viện, song sự "trỗi dậy" mạnh mẽ của đảng này trong thời gian qua có thể gây khó khăn cho đảng Bảo thủ cầm quyền của ông Cameron trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015.

Việc có được hai ghế trong Nghị viện Anh có ý nghĩa lớn đối với UKIP sau khi đảng này giành chiến thắng vang dội trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương hồi năm ngoái.

Trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng Năm, UKIP cũng đã giành được sự ủng hộ cao nhất với 27,5% số phiếu bầu từ cử tri Anh.

Lãnh đạo UKIP Nigel Farage trước đó tuyên bố sẽ quyết tâm giành nhiều ghế hơn nữa từ đảng Bảo thủ và Công đảng trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục