Đảng Cộng hòa Armenia giành đa số ghế tại quốc hội

Đảng Cộng hòa của Tổng thống Serzh Sarkisian chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử quốc hội khi giành được ít nhất 68 trong tổng số 131 ghế.

Tân hoa xã đưa tin Ủy ban bầu cử trung ương Armenia (CEC) ngày 7/5 cho biết Đảng Cộng hòa đã giành được đa số trong cuộc bầu cử quốc hội nước này.

Theo CEC, Đảng Cộng hòa của Tổng thống Serzh Sarkisian đã giành được ít nhất 68 trong tổng số 131 ghế quốc hội, trong khi đối tác liên minh của đảng này là Đảng Armenia Thịnh vượng giành được 30,2% số phiếu bầu.

Liên minh đối lập do cựu Tổng thống Levon Ter-Petrossian dẫn đầu đứng ở vị trí thứ ba với 7,1% số phiếu ủng hộ.

Tổng cộng có sáu chính đảng và một liên minh các đảng đã vượt qua ngưỡng tối thiểu cần thiết (5% số phiếu bầu đối với mỗi đảng và 7% số phiếu bầu đối với mỗi liên minh các đảng) để được đại diện trong quốc hội.

Đại diện Lydia Lawson của Mỹ thuộc Trung tâm các hệ thống bầu cử quốc tế (ICES) cho biết đã không có vi phạm nào tại các điểm bỏ phiếu.

Đại diện Matteusz Piskorski của Ba Lan cũng nói rằng không có bất thường nghiêm trọng nào và "tất cả các nước thuộc Liên Xô trước đây nên theo dõi và học hỏi Armenia"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục