Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế trước thềm bầu cử ở Mỹ

Kết quả điều tra mới đây cho thấy Đảng Cộng hòa đang tạm dẫn điểm 47%-43% so với đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ.
Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế trước thềm bầu cử ở Mỹ ảnh 1Một phiên họp Quốc hội Mỹ. (Nguồn: amac.us)

Các ứng cử viên đảng Cộng hòa đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn so với các ứng cử viên Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Đây là kết quả cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện và công bố ngày 5/5.

Theo kết quả thăm dò mới nhất, ở thời điểm hiện tại, đảng Cộng hòa đang tạm thời dẫn điểm sát nút 47%-43% so với đảng Dân chủ trong cuộc bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 1/3 ghế Thượng viện sắp tới.

Pew cho biết đa số cử tri Mỹ tham gia khảo sát đều nói rằng cuộc bầu cử tới là cách để họ thể hiện sự không hài lòng đối với chính quyền của Tổng thống Dân chủ Barack Obama.

Tỷ lệ tín nhiệm của người dân đối với ông chủ Nhà Trắng cũng không khả quan hơn so với kết quả công bố hồi tháng 12/2013, theo đó hiện tại chỉ có 44% người dân ủng hộ cách ông Obama điều hành nền kinh tế Mỹ, trong khi có 50% không tán thành.

Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ này vẫn cao hơn so với cựu Tổng thống George W.Bush ở thời điểm trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ năm 2006, và uy tín của Tổng thống Obama cũng ít ảnh hưởng tới triển vọng tranh cử của đảng Dân chủ hơn so với người tiền nhiệm Bush.

Cũng theo cuộc thăm dò này, ở thời điểm hiện tại, có 65% dân chúng Mỹ mong muốn vị tổng thống kế tiếp cải cách các chính sách của chính quyền đương nhiệm Obama - thấp hơn so với tỷ lệ 70% dưới thời cựu Tổng thống Bush hồi tháng 4/2006.

Kết quả thăm dò mới nhất này cho thấy xu hướng đáng lo ngại đối với đảng Dân chủ khi mất thế thượng phong so với đối thủ Cộng hòa.

Trong cuộc thăm dò cách đây hơn sáu tháng (tháng 10/2013), đảng Dân chủ đã vượt Cộng hòa với tỷ lệ 49%-43%. Hai tháng trước các ứng cử viên Dân chủ cũng dẫn trước Cộng hòa 46% - 44%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục