Đảng CPP dẫn đầu cuộc bầu cử hội đồng địa phương Campuchia

Đảng cầm quyền CPP đã giành được 306 trên tổng số 393 ghế của Hội đồng tỉnh, thành phố; đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đứng thứ hai với 86 ghế Hội đồng tỉnh.
Đảng CPP dẫn đầu cuộc bầu cử hội đồng địa phương Campuchia ảnh 1Các cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Phnom Penh ngày 18/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) đã dẫn đầu trong các cuộc bầu cử hội đồng quận, huyện, tỉnh, thành phố lần thứ 2 tổ chức ngày 18/5.

Kết quả đăng trên trang thông tin điện tử của CPP tối 18/5 cho biết CPP giành được 306 trên tổng số 393 ghế của Hội đồng tỉnh, thành phố (chiếm 77,86%) và 2.237 trên tổng số 2.931 ghế Hội đồng quận, huyện (chiếm 76,32%).

Đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đứng thứ hai với 86 ghế Hội đồng tỉnh, thành phố (chiếm 21,5%) và 683 ghế Hội đồng quận, huyện (chiếm 23,30%).

Trong khi đó, đảng FUNCINPEC giành được một ghế Hội đồng tỉnh, thành phố và 19 ghế Hội đồng quận, huyện; đảng Liên minh dân chủ (LDP) giành được 1 ghế Hội đồng quận, huyện.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 18/5 tại trụ sở CNRP, Chủ tịch của đảng này Sam Rainsy đã công nhận kết quả của đảng mình.

Tham gia cuộc bầu cử hội đồng địa phương tại Campuchia lần này có 11.459 ủy viên hội đồng xã, phường của 5 đảng.

Cuộc bầu cử diễn ra dưới sự giám sát của hơn 1.000 quan sát viên từ các đảng, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, cùng gần 300 nhà báo trong nước và quốc tế.

Cuối giờ chiều nay, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã tiến hành họp báo cho biết cuộc bầu cử đã diễn ra tự do, công bằng, bảo đảm luật bầu cử và an toàn.

Dự kiến kết quả chính thức sẽ được NEC công bố vào ngày 30/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục