Đảng của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy đổi tên gây tranh cãi

Với tỷ lệ ủng hộ là 83%, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã quyết định đổi tên đảng của ông, từ Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) thành Những người Cộng hòa.
Đảng của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy đổi tên gây tranh cãi ảnh 1Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, thủ lĩnh đảng đối lập Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) phát biểu tại thủ đô Paris ngày 7/1/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo BC, Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã quyết định đổi tên đảng của ông, từ Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) thành Những người Cộng hòa.

Quyết định trên vừa được các thành viên của đảng đối lập này bỏ phiếu thông qua hôm 29/5 với tỷ lệ ủng hộ là 83%. Dự kiến, ông Sarkozy sẽ tiếp tục ra tranh cử tổng thống vào năm 2016.

Tuy nhiên, việc đổi tên đảng này đã gây tranh cãi và vấp phải nhiều chỉ trích tại Pháp do giới chỉ trích cho rằng mọi công dân Pháp đều là những người Cộng hòa.

Theo một cuộc thăm dò dư luận, có gần 70% số người được hỏi cho rằng không đảng nào ở Pháp có quyền dùng chữ Cộng hòa. Thậm chí, những người theo đường lối cánh tả ở Pháp đã đưa vụ việc này ra tòa với lý lẽ rằng sau Cách mạng Pháp, mọi công dân Pháp đều là người Cộng hòa.

Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn kiện về vụ việc trên./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục