Đảng Dân chủ nhân dân thắng trong cuộc bầu cử ở Tajikistan

Trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 1/3, đảng Dân chủ nhân dân Tajikistan cầm quyền giành 65,4% số phiếu, tiếp tục giữ vững vị trí đảng đa số trong cơ quan lập pháp nước này.
Đảng Dân chủ nhân dân thắng trong cuộc bầu cử ở Tajikistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo kết quả chính thức công bố ngày 12/3, trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 1/3, Đảng Dân chủ nhân dân Tajikistan cầm quyền giành 65,4% số phiếu, tiếp tục giữ vững vị trí đảng đa số trong cơ quan lập pháp nước này.

Với kết quả trên, Đảng Dân chủ nhân dân đứng đầu là Tổng thống Emomali Rachmon sẽ có 51 trong 63 ghế hạ viện khóa mới. Số ghế còn lại thuộc về Đảng Cải cách kinh tế Tajikistan, Đảng Xã hội chủ nghĩa và Đảng Nông nghiệp.

Tổng cộng có 285 ứng cử viên, bao gồm 30 nữ, trong cuộc bầu cử thu hút được khoảng 87,7% cử tri tham gia. Trong 8 chính đảng có 4 đảng vượt qua tỷ lệ sàn 5% để vào quốc hội.

Cuộc bầu cử nhận được sự đánh giá trái chiều từ phía các quan sát viên quốc tế. Phái bộ quan sát viên các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) cho rằng bầu cử diễn ra tự do và dân chủ.

Trong khi đó, đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) lại nói cuộc bầu cử trên không đáp ứng được các tiêu chuẩn dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục