Dâng hoa tưởng niệm Karl Marx ở thủ đô London

Chiều 16/3, đảng viên Cộng sản Anh cùng đại diện đảng Cộng sản nhiều nước đã dự lễ tưởng niệm nhân ngày mất của Karl Marx.
Dâng hoa tưởng niệm Karl Marx ở thủ đô London ảnh 1Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước mộ Marx. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)

Chiều 16/3, đông đảo đảng viên Cộng sản Anh cùng đại diện đảng Cộng sản nhiều nước đã tề tựu trước mộ nhà tư tưởng vĩ đại người Đức Karl Marx ở nghĩa trang Highgate ở thủ đô London, Vương quốc Anh, để dự buổi lễ tưởng niệm nhân ngày mất của ông (5/5/1818-14/3/1883).

Buổi lễ do Ban quản lý Thư viện Marx tại London tổ chức đã trở thành sự kiện thường niên từ nhiều năm nay.

Đoàn Việt Nam do Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu tới dự.

Trong không khí trang nghiêm, những người đến dự míttinh đã dành một phút mặc niệm Karl Marx, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, chính khách cựu trào của Công đảng Anh Tony Benn - người ủng hộ Chủ nghĩa xã hội truyền thống vừa qua đời hôm 14/3 ở tuổi 88 và Chủ tịch Liên minh Đường sắt, đường thủy và vận tải (RMT) Anh Bob Crow vừa qua đời hôm 11/3 ở tuổi 52.

Có một điểm chung ở những nhân vật này với Marx - họ hoặc là những chiến sỹ suốt đời đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc, hoặc là những người làm việc không mệt mỏi vì quyền lợi của giai cấp lao động và được nhân dân kính trọng, yêu mến.

Dâng hoa tưởng niệm Karl Marx ở thủ đô London ảnh 2Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Sinh/Vietnam+)

Lễ tưởng niệm Marx năm nay trùng với kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào công nhân Ireland, do đó Chủ tịch Công đoàn Ireland John Douglas đã được mời làm diễn giả chính trong buổi diễn thuyết thường niên được tổ chức kèm lễ tưởng niệm Marx.

Trong bài phát biểu của mình, ông Douglas nhấn mạnh cơn bão khủng hoảng tài chính-kinh tế càn quét châu Âu trong mấy năm qua đã khiến hàng chục triệu người lao động không chỉ ở Ireland mà nhiều nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp... rơi vào thất nghiệp, mất nhà cửa, phải tha phương kiếm sống.

Ông cho rằng chính sách khắc khổ mà chính phủ nhiều nước thực hiện để đối phó với "bão suy thoái" thực chất đã không giúp người lao động mà trái lại còn tạo ra những bất bình đẳng lớn hơn và tầng lớp lao động vẫn là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Ông cũng kêu gọi đây là thời điểm để người lao động trên khắp châu Âu đoàn kết xây dựng tầm nhìn về một trật tự xã hội chủ nghĩa mới.

Phó Chủ tịch đảng Cộng sản Anh Liz Payne cũng có bài phát biểu nói về tầm nhìn của Marx, Engels và Lenin đối với vấn đề phụ nữ bị áp bức và cho rằng những bài viết của các nhà tư tưởng lỗi lạc này đến nay vẫn còn nguyên giá trị là nguồn cổ vũ cho phụ nữ trong cuộc đấu tranh đòi bình quyền.

Đại diện một số đảng Cộng sản các nước như Cuba, Nam Phi cũng đã phát biểu cảm tưởng.

Tinh thần "công nhân các nước liên hiệp lại" khắc trên bia mộ Kark Marx đã được thể hiện bằng bài hát "Quốc tế ca" được tất cả những tới người tham dự cùng cất lên giữa buổi chiều nắng vàng rực rỡ của mùa Xuân London.

Buổi lễ tưởng niệm Marx kết thúc bằng hình ảnh đại diện đảng Cộng sản nhiều nước như Việt Nam, Cuba, Trung Quốc, Malaysia, Iran, Iraq, Hungary, Hy Lạp, Cộng hòa Cyrups, Sudan, Chile, Bolivia lần lượt dâng hoa tưởng niệm và chụp ảnh lưu niệm bên mộ Người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục