Dâng hương tưởng niệm ngày mất Hải thượng Lãn Ông

Lễ dâng hương tưởng niệm 223 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác tại xã Liêu Xá (Yên Mỹ, Hưng Yên).

Ngày 14/2 (tức 15 tháng Giêng), Lễ dâng hương tưởng niệm 223 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác và kỷ niệm ngày truyền thống Y học cổ truyền Việt Nam đã diễn ra tại xã Liêu Xá (Yên Mỹ, Hưng Yên).

Các đại biểu, lương y cùng hàng nghìn khách thập phương đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông; nêu cao những lời răn dạy theo "chín điều y huấn cách ngôn" của ông đã được Bộ Y tế lấy làm "Đạo đức hành nghề y dược học cổ truyền."

Tại lễ dâng hương các lương y, cán bộ y, dược Hưng Yên và các đại biểu cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, tu dưỡng, rèn luyện học tập y thuật, y đức trong công tác điều trị, khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhấn mạnh quan điểm của Hải Thượng Lãn Ông về vấn đề y đức, y thuật là "Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên lo tính mạng con người, phải lo với cái lo của người, vui với cái vui của người. Chỉ lấy việc chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, không được mưu lợi kể công."

Trong những ngày diễn ra lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, ngoài phần nghi lễ còn có các trò chơi dân gian truyền thống như: múa kì lân, chọi gà, cờ tướng thu hút đông đảo mọi người tham gia; đồng thời còn có một số hoạt động thể dục thể thao như: cầu lông, bóng bàn, bóng đá tạo không khí vui tươi lành mạnh và sôi động.

Sự nghiệp y học của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được tập hợp trong bộ “Y Tông Tâm Lĩnh” gồm có 28 tập, 66 quyển. Suốt 40 năm trong nghề y, Lãn Ông đã đem hết tài năng và y đức của mình vào việc chữa bệnh phục vụ nhân dân, nêu cao đạo đức nhân thuật, tận tụy cứu chữa bệnh nhân đến cùng, cần cù nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy và đúc kết kinh nghiệm, xây dựng nền tảng truyền thống y học nước nhà. Là danh y bậc thầy, ông còn là một nhà văn xuất sắc với ngòi bút tài hoa được thể hiện trong tập "Thượng kinh ký sự" (1782).

Cuộc đời và sự nghiệp của ông được kết tinh bởi tri thức uyên thâm, tư tưởng tiến bộ, đạo đức trong sáng thể hiện qua những tác phẩm đồ sộ mà giá trị của nó vẫn còn mãi đến ngày nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục