Đang ngồi học, bé 10 tuổi ở Hải Dương bị đạn lạc bắn trúng đầu

Đang ngồi học cạnh cửa sổ, cháu T.V.C (10 tuổi, trú tại Hải Dương) bất ngờ bị đạn từ súng hơi của nhóm người đi bắn chim chào mào bắn trúng đầu. Hiện cháu đang được đi cấp cứu tại bệnh viện.
Đang ngồi học, bé 10 tuổi ở Hải Dương bị đạn lạc bắn trúng đầu ảnh 1Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Đang ngồi học cạnh cửa sổ, cháu T.V.C (10 tuổi, trú tại Hải Dương) bất ngờ bị đạn từ súng hơi của nhóm người đi bắn chim chào mào bắn trúng đầu. Hiện cháu đang được đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Sự việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 8/10 tại địa bàn phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương.

Cụ thể, công an thành phố Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ việc một người dùng súng hơi bắn chim chào mào khiến đạn lạc vào một cháu bé 10 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/10, anh Đ.V.T (sinh năm 1999, trú tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương) cùng một số thanh niên đi bắn chim tại khu vực đê Phú Tảo, thuộc phường Thạch Khôi.

Khi phát hiện con chim chào mào đang đậu trên cây, T. giơ súng nén hơi bắn chim. Tuy Tú bắn trượt con chim này nhưng viên đạn lại trúng vào đầu cháu T.V.C (sinh năm 2007, trú tại khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi) đang học bên cửa sổ trong nhà.

Hậu quả khiến cháu Tăng Văn Cảnh bị thương vùng đầu và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục