'Đặng Văn Lâm không hề thiếu chuyên nghiệp khi bỏ tập tại Muangthong'

Phía Đặng Văn Lâm tiếp tục tranh cãi với Muangthong United

Người đại diện của Đặng Văn Lâm khẳng định thủ môn tuyển Việt Nam đã là cầu thủ tự do nên không hề thiếu chuyên nghiệp khi bỏ tập tại câu lạc bộ Muangthong United.
(Ảnh: CLB Muangthong United)
(Ảnh: CLB Muangthong United)

Những lùm xùm giữa phía Đặng Văn Lâm với câu lạc bộ Muangthong United vẫn chưa dừng lại. 

Thủ thành đội tuyển Việt Nam bị cổ động viên Thái Lan chỉ trích, tấn công trang cá nhân những ngày vừa qua. Nguyên nhân tới từ việc Văn Lâm đăng tải hình ảnh nghỉ dưỡng tại bãi biển trong khi đang vướng mắc vào vấn đề bỏ bê tập luyện tại Muangthong United. 

Nhiều cổ động viên xứ chùa Vàng bình luận, chỉ trích thủ thành Việt kiều thiếu chuyên nghiệp và “đáng thất vọng.” Họ còn ác ý, mong rằng Văn Lâm không thể sang Nhật Bản thi đấu và ngày một kém thành công. 

Và một lần nữa, người đại diện của Đặng Văn Lâm, ông Andrey Grushin lại lên tiếng phản bác. Ông khẳng định thủ thành sinh năm 1993 luôn chuyên nghiệp, đã là cầu thủ tự do và không còn thuộc Muangthong United. 

Trả lời tờ GOAL phiên bản Thái Lan, ông Andrey Grushin nói: “Bây giờ Văn Lâm là cầu thủ tự do. Cậu ấy đã tự tập luyện hai buổi mỗi ngày. Ở Thái Lan, cậu ấy là một trong những người giỏi nhất. Bạn có thể hỏi những cầu thủ ở Muangthong United. Lâm luôn tập luyện mỗi ngày.” 

Hôm 13/1, giám đốc câu lạc bộ Muangthong United, ông Ronnarit Suwacha cho biết Đặng Văn Lâm còn hợp đồng với đội bóng Thái Lan nên sẽ có thể bị phạt vì tự ý bỏ tập luyện. Thậm chí họ sẵn sàng kiện nhà vô địch AFF Cup 2018 vì hành động thiếu chuyên nghiệp này. 

Phía Đặng Văn Lâm tiếp tục tranh cãi với Muangthong United ảnh 1Đặng Văn Lâm vừa bị cổ động viên Thái Lan 'tấn công' trên mạng xã hội với nhiều bình luận chỉ trích. (Ảnh: CLB Muangthong United) 

Thế nhưng, trong trả lời mới nhất, người đại diện tiếp tục khẳng định Văn Lâm đã hoàn toàn hết hợp đồng và sẵn sàng chuyển tới đội bóng mới. Andrey Grushin cho hay: “Nói đi và nói lại, cậu ấy rất chuyên nghiệp, chưa từng bỏ qua một buổi tập nào.” 

“Văn Lâm đã ra sân 42/46 trận gần nhất của Muangthong United. Nếu không chuyên nghiệp, Văn Lâm đã phải gắn bó với ghế dự bị lâu rồi. Bốn trận cậu ấy nghỉ thi đấu gần nhất tại đội bóng chỉ là để nghỉ ngơi hoặc lý do xuất phát từ huấn luyện viên. Ông ấy muốn sử dụng thủ môn số hai nhiều hơn,” Andrey Grushin nói thêm. 

Hiện Đặng Văn Lâm vẫn ở Thái Lan và chưa thể sang Nhật Bản thi đấu cho câu lạc bộ Cerezo Osaka như nhiều thông tin đăng tải từ hôm 11/1. Cầu thủ này còn vướng mắc khâu thủ tục để có thể tới xứ hoa anh đào. Trong khi đó, những vướng mắc giữa thủ môn này và đội bóng Muangthong United còn lùm xùm.

Người đại diện của Văn Lâm cho biết hai đội bóng Dynamo Moskva (Nga) và Sporting Braga (Bồ Đào Nha) cũng đang muốn có thủ thành Việt kiều. 

Tuy nhiên, đã gần 10 ngày trôi qua, thương vụ chuyển nhượng của Đặng Văn Lâm chưa có thêm tiến triển đáng kể./. 

Phía Đặng Văn Lâm tiếp tục tranh cãi với Muangthong United ảnh 2Thương vụ chuyển nhượng Đặng Văn Lâm chưa có nhiều tiến triển mới. (Ảnh: CLB Muangthong United)  
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục