Đánh bại Anh, Mỹ lần thứ 5 góp mặt ở chung kết World Cup nữ

Giành chiến thắng trước tuyển Anh, đội tuyển Mỹ đang hướng đến lần thứ tư giành chức vô địch World Cup nữ sau 5 lần có vinh dự góp mặt.
Alex Morgan (áo đỏ) đưa Mỹ vào chung kết. (Nguồn: Getty Images)
Alex Morgan (áo đỏ) đưa Mỹ vào chung kết. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Mỹ đã ghi tên mình vào chung kết World Cup nữ 2019 sau khi có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh ở bán kết 1.

Đây cũng là lần thứ 5 trong lịch sử đội tuyển Mỹ góp mặt tại giải đấu danh giá nhất thế giới dành cho phái đẹp.

Ở 4 lần thi đấu chung kết trước đó, đội tuyển Mỹ đã từng ba lần bước đỉnh vinh quang vào các năm 1991, 1999 và 2015.

Và giờ, họ đang hướng đến việc bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời thiết lập nên kỷ lục mới của làng bóng đá nữ thế giới.

Đối thủ cuối cùng của cô trò huấn luyện viên Jill Ellis trên đất Pháp sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Thụy Điển và Hà Lan (diễn ra vào rạng sáng 4/7, theo giờ Việt Nam).

Đánh bại Anh, Mỹ lần thứ 5 góp mặt ở chung kết World Cup nữ ảnh 1Niềm vui của các cô gái Mỹ sau chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Ở trận bán kết, Mỹ chính là đội bóng nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 sau pha đánh đầu của Christen Press.

Đến phút 19, đội tuyển Anh đã có được bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống phối hợp bài bản. Beth Mead chuyền bóng thuận lợi để Ellen White băng vào đệm bóng làm tung lưới đội tuyển Mỹ.

Tuy nhiên, niềm vui của các côi gái Anh chỉ tồn tại đúng 12 phút trước Alex Morgan băng xuống đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Mỹ.

Với các bàn thắng này, cả Ellen White và Alex Morgan đang vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Bị dẫn trước, sang hiệp 2, đội tuyển Anh đã thi đấu nỗ lực, nhưng tiếc rằng họ không thể có bàn thắng, đành chấp nhận nhìn đối thủ vào chung kết với thất bại chung cuộc 1-2.

Đánh bại Anh, Mỹ lần thứ 5 góp mặt ở chung kết World Cup nữ ảnh 2Nỗi buồn của người Anh sau thất bại. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục