Đánh bại Viettel 1-0, đội PVF vô địch U15 Quốc gia

Với thắng lợi 1-0 trước Viettel trong trận chung kết, đội PVF đã bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá lứa tuổi 15 Quốc gia.
Với thắng lợi 1-0 trước Viettel trong trận chung kết chiều ngày 2/7, đội PVF (Quỹ đầu tư phát triển tài năng bóng đá Việt Nam) đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá lứa tuổi 15 Quốc gia - cúp Hyundai Vinashin năm 2013.

Sau trận hòa 0 -0 ở vòng bảng, hai đội vào trận với sự tự tin rất cao. Với tư cách là chủ nhà, PVF đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên trên sân Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, do tính chất một trận chung kết, nên hai đội chơi khá dè chừng, không dám đẩy cao đội hình tấn công.

Kết thúc hiệp một, không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, PVF là đội chơi tốt hơn và họ cụ thể hóa sự vượt trội của mình bằng bàn thắng của cầu thủ Nguyễn Vũ Tín (số 11) ở phút 50. Ngay sau đó, PVF được hưởng một quả 11m, tuy nhiên họ thực hiện không thành công.

Sau tình huống này, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, các tình huống nguy hiểm hầu như không có. Dù Viettel là đội muốn tìm bàn gỡ hòa nhưng cũng không thể dâng cao đội hình trước một PVF chơi khá chủ động.

Những phút cuối hiệp hai, trận đấu bị chia nhỏ khi các cầu thủ PVF liên tục nằm sân để câu giờ, khiến các cầu thủ Viettel bị ức chế, suýt gây đến ẩu đả trên sân. Pha bóng đáng chú ý nhất diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng, khi các cầu thủ Viettel đánh đầu tung lưới đội PVF nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì một cầu thủ Viettel ở trong tư thế việt vị khi đồng đội ghi bàn. Các cầu thủ Viettel lao đến phản ứng với trọng tài, tuy nhiên bàn thắng vẫn không được công nhận.

Với chiến thắng này, PVF đã lần thứ hai liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch của giải đấu và cho thấy nền tảng đào tạo trẻ của đội khá tốt của mình. Trong khi đó, hai đội Sơn Tây và Đồng Tháp cùng giành vị trí thứ ba. Không khó hiểu khi các danh hiệu cá nhân đều thuộc về cầu thủ của hai đội xuất sắc nhất giải: Nguyễn Vũ Tín (PVF) giành giải cầu thủ xuất sắc nhất; thủ môn xuất sắc nhất là Phan Văn Biểu (PVF); với 6 bàn thắng, Hoàng Thế Tài (Viettel) giành giải vua phá lưới. Trong khi đó, đội Sơn Tây đoạt giải phong cách.

Vòng chung kết giải bóng đá lứa tuổi 15 Quốc gia - cúp Hyundai Vinashin năm 2013 có 8 đội tham gia gồm PVF, Đăk Lăk, Viettel, An Giang, Sơn Tây, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục