Đánh bom đẫm máu ở Đông Bắc Nigeria làm 50 người thiệt mạng

Ngày 11/8, một vụ đánh bom đã xảy ra tại một khu chợ đông đúc ở Đông Bắc Nigeria, làm khoảng 50 người thiệt mạng và 52 người bị thương.
Đánh bom đẫm máu ở Đông Bắc Nigeria làm 50 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom một khu chợ ở Maiduguri, bang Borno, Nigeria, ngày 31/7. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 11/8, một vụ đánh bom đã xảy ra tại một khu chợ đông đúc ở Đông Bắc Nigeria, làm khoảng 50 người thiệt mạng và 52 người bị thương.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy vụ tấn công do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành.

Vụ việc diễn ra tại thị trấn Sabon Gari thuộc bang Borno - “sào huyệt” của Boko Haram.

Theo một thành viên nhóm dân phòng địa phương, đến nay 47 thi thể đã được đưa ra khỏi khu chợ. Trong khi đó, một nguồn tin quân sự đề nghị giấu tên nói khoảng 50 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về hành động bạo lực đẫm máu này.

Trong 6 năm qua, Boko Haram đã giết hại hàng nghìn người trong cuộc nổi dậy vũ trang nhằm tìm cách thành lập Nhà nước Hồi giáo ở miền Đông Bắc Nigeria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục