Đánh bom đoàn tuần tra chung NATO-Aghanistan

Ít nhất 13 người chết, 40 người bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào đoàn tuần tra NATO-Aghanistan ở Khost, miền Đông Afghanistan.
Theo AFP, ngày 1/10, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra nhằm vào đoàn tuần tra chung của NATO và Afghanistan ở thành phố Khost miền Đông Afghanistan, làm ít nhất 13 người (trong đó có ba lính NATO, bốn lính Afghanistan, sáu dân thường) thiệt mạng và 40 người bị thương.

[Mỹ tuyên bố NATO tiếp tục sứ mệnh tại Afghanistan]

Các quan chức thuộc Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) và Afghanistan cho biết kẻ đánh bom liều chết đi môtô đã tấn công đoàn tuần tra chung này tại một khu vực đông người.

Các nguồn tin bệnh viện xác nhận vụ tấn công tàn bạo trên đã làm 10 người chết và hơn 60 người bị thương.

[Binh sĩ NATO tại Afghanistan tiếp tục bị tấn công]

Kể từ đầu năm nay, đã có ít nhất 347 binh sỹ NATO thiệt mạng ở Afghanistan. NATO hiện triển khai hơn 100.000 binh sỹ chiến đấu chống tàn quân Taliban tại Afghanistan. Dự kiến số binh sỹ này sẽ được rút hết vào cuối năm 2014.

Trong một diễn biến khác, một thủ lĩnh Taliban đã bị tiêu diệt trong chiến dịch của lực lượng liên quân NATO-Afghanistan truy quét phiến quân ở tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan ngày 30/9.

Theo tuyên bố của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ngày 1/10, tên Nawab, nhân vật số một của Taliban ở Sherzad, đã bị tiêu diệt cùng với tên Nil, một thủ lĩnh Taliban trong cuộc oanh kích ở Nangaha.

Phiến quân Taliban chưa khẳng định về cái chết của hai nhân vật trên.

Trong chiến dịch truy quét phiến quân ở các tỉnh Faryap, Sar-e-Pul, Kandahar, Uruzgan, Wardak, Logar, Paktika và Paktiya trong 24 giờ qua, cũng só 38 tay súng bị tiêu diệt, 23 tên bị thương và 10 tên bị bắt giữ./.


(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục