Đánh bom gần tòa nhà Quốc hội của Afghanistan

Ít nhất bốn người chết và 29 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết gần tòa nhà Quốc hội và các cơ quan chính phủ ở Kabul.
Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 12/1 cho biết ít nhất bốn người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại khu vực gần tòa nhà Quốc hội và các cơ quan chính phủ ở thủ đô Kabul.

Cảnh sát và các nhân chứng cho biết kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối thuốc nổ giấu trong người và xe máy của y, khi đó đỗ cạnh một xe buýt chở các nhân viên tình báo Afghanistan.

Ngoài thương vong về người, vụ nổ đã làm rung chuyển các dãy nhà gần đó, nhiều cửa kính bị vỡ cùng một số phương tiện giao thông bị hư hại.

Phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Từ một địa điểm bí mật, Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của lực lượng này, cho biết danh tính của kẻ đánh bom và mục tiêu của y là nhằm vào các nhân viên Cục An ninh quốc gia.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom trên, đồng thời coi đây là một vụ tấn công khủng bố hết sức đê hèn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục