Đánh bom hàng loạt ở Cameroon và Nigeria, hơn 50 người thiệt mạng

Hơn 50 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành tại miền Bắc Cameroon và Đông Bắc Nigeria.
Đánh bom hàng loạt ở Cameroon và Nigeria, hơn 50 người thiệt mạng ảnh 1Các vụ đánh bom xảy ra ở miền Bắc Cameroon và Đông Bắc Nigeria. (Nguồn: BBC)

Theo AFP, ngày 22/7, hơn 50 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành tại miền Bắc Cameroon và Đông Bắc Nigeria.

Theo các nguồn tin chính quyền địa phương, vụ tấn công nhằm vào khu chợ trung tâm tại Maroua và vùng Hausa gần đó ở Cameroon do hai bé gái “dưới 15 tuổi” tiến hành, làm 11 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Trong khi đó tại thành phố Gombe của Nigeria đã xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp tại 2 trạm xe bus Dadin Kowa và Dukku. Tới nay, lực lượng chức năng đã đếm được tổng cộng 42 thi thể trong các vụ tấn công này.

Trước đó Boko Haram đã công bố một đoạn video mới trên trang Twitter, tuyên bố chúng không bị đánh bại và thề “sẽ tiếp tục đến từ những nơi mà các người không bao giờ ngờ tới và mạnh mẽ hơn trước."

Theo kế hoạch đến ngày 30/7 tới, 5 nước Nigeria, Niger, Chad, Cameroon và Benin sẽ triển khai một lực lượng hỗn hợp mới nhằm đối phó với Boko Haram, một đồng minh của tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục