Đánh bom liên hoàn ở Pakistan gây thương vong lớn

Chỉ trong vòng 1 ngày, tại Pakistan đã xảy ra 3 vụ đánh bom liên tiếp làm hàng chục người chết và bị thương, trong đó có cả cảnh sát.
Trong ngày 12/1, tại Pakistan đã xảy ra ba vụ đánh bom liên tiếp làm hàng chục người chết và bị thương.

Trong vụ đánh bom liều chết chiều 12/1 nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Bannu thuộc Tây Bắc Pakistan, khoảng 20 người, trong đó có 17 cảnh sát, đã thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo truyền thông địa phương, vụ đánh bom xảy ra khoảng 6 giờ chiều. Một chiếc xe chở đầy chất nổ đã đâm vào cổng của đồn cảnh sát ở Bannu, phá hủy hoàn toàn tòa nhà này và một phần đền thờ Hồi giáo gần đó.

Vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom xe có khá đông người ở khu vực này nên con số thương vong có thể tăng.

Kênh truyền hình địa phương Urdu TV đưa tin Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Đây là vụ đánh bom liều chết thứ ba ở Pakistan trong vòng chưa đầy một ngày.

Trước đó, vào đầu giờ chiều đã xảy ra hai vụ nổ ở Peshawar khiến hai phụ nữ thiệt mạng và bảy người bị thương, trong đó có cả trẻ em.

Ba vụ nổ trên diễn ra vào thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm thủ đô Islamabad của Pakistan để hội đàm với các quan chức nước chủ nhà về vấn đề chống khủng bố cũng như viện trợ kinh tế và quân sự cho nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục