Đánh bom liều chết nhằm vào xe của chính phủ Afghanistan

Một sỹ quan cảnh sát cấp cao của Sở Cảnh sát Kabul, ông Faridon Abidi xác nhận số thương vong trên đồng thời cho biết kẻ tấn công đã thiệt mạng sau khi thực hiện vụ này.
Đánh bom liều chết nhằm vào xe của chính phủ Afghanistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Afghanistan cho biết ít nhất 6 dân thường đã bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một xe buýt chở nhân viên Bộ Mỏ và Dầu lửa ở thủ đô Kabul. Trong số người bị thương có người lái xe và 5 người qua đường.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm trên một trục đường chính gần một trường đại học và một tòa nhà quốc hội cũ. Cửa sổ của xe buýt trên đã bị vỡ nát.

Khi xảy ra vụ việc, bên trong xe không có ai ngoài tài xế vì toàn bộ nhân viên đã được đưa về nhà.

Một sỹ quan cảnh sát cấp cao của Sở Cảnh sát Kabul, ông Faridon Abidi xác nhận số thương vong trên đồng thời cho biết kẻ tấn công đã thiệt mạng sau khi thực hiện vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục