Đánh bom liều chết ở Iraq khiến 35 người thương vong

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngay tại một khu phố thương mại ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 28 người bị thương.
Đánh bom liều chết ở Iraq khiến 35 người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad. (Nguồn: Getty)

Ngày 25/9, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngay tại một khu phố thương mại ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra tại Iskan, quận có đa số người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống, ở phía Tây thủ đô.

Theo nguồn tin trên, do bị các lực lượng liên quân được Mỹ và tay súng Shi'ite do Iran hậu thuẫn đánh bật khỏi các thành trì chiếm giữ lâu nay, kể từ đầu năm nay, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gia tăng các vụ tấn công bằng bom nhằm vào các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Hiện, IS đang tiếp tục kiểm soát tại các khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq, trong đó có thành phố Mosul đã bị chiếm đóng từ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục