Đánh bom liều chết ở Pakistan làm 16 người chết

Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào cảnh sát làm ít nhất 16 người chết, trong đó có 5 cảnh sát, tại vùng bộ lạc phía Tây Bắc Pakistan.
Theo AFP, các quan chức Pakistan cho biết ngày 4/5, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào cảnh sát đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có 5 cảnh sát, tại vùng bộ lạc phía Tây Bắc Pakistan, dọc biên giới với Afghanistan.

Theo lời các quan chức, mục tiêu của vụ tấn công là cảnh sát tại Khar, thành phố chính ở vùng bộ lạc Bajaur, nơi phiến quân Taliban có quan hệ với Al-Qaeda đang hoạt động.

Ông Abdul Haseeb, một quan chức địa phương tại Khar, cho biết: "Số người thiệt mạng đã lên tới 16. Trong đó, năm người là cảnh sát của bộ lạc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục