Đánh bom nơi tuyển cảnh sát Iraq, 50 người chết

Một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 18/1 tại trung tâm tuyển mộ cảnh sát ở Iraq, làm 50 người chết và hơn 150 người bị thương.
Đã có ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 18/1, tại miền Bắc Iraq.

Theo cảnh sát, vụ nổ bom xảy ra lúc 10 giờ 15 phút sáng (giờ địa phương), khi một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ buộc trong người ngay tại trung tâm tuyển mộ cảnh sát với hơn 300 người đang tập trung tại đó, ở thành phố Tikrit, thuộc tỉnh Salahuddin, cách thủ đô Baghdad 160km về phía Bắc.

Trước đó, hồi tháng Tám vừa qua, một trung tâm tuyển quân ở Baghdad cũng bị đánh bom làm 59 người thiệt mạng và 100 người bị thương.

Tỉnh Salahuddin - quê hương của cựu Tổng thống Saddam Hussein, liên tục phải hứng chịu các vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo Sunni chống chính phủ Baghdad.

Các phần tử nổi dậy tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát và quân đội Iraq kể từ khi lực lượng Mỹ chính thức chấm dứt các hoạt động chiến đấu hồi tháng 8/2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục