Đánh bom ở thủ đô Somalia làm ít nhất 5 người thiệt mạng

Cảnh sát Somalia cho biết ngày 22/1 tại thủ đô Mogadishu đã xảy ra một vụ tấn công nghi là đánh bom liều chết nhằm vào một khách sạn ở gần Phủ Tổng thống, làm ít nhất năm cảnh sát thiệt mạng.
Đánh bom ở thủ đô Somalia làm ít nhất 5 người thiệt mạng ảnh 1Nhóm phiến quân Shebab. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát Somalia cho biết ngày 22/1 tại thủ đô Mogadishu đã xảy ra một vụ tấn công nghi là đánh bom liều chết nhằm vào một khách sạn ở gần Phủ Tổng thống, làm ít nhất năm cảnh sát thiệt mạng và một số người bị thương.

Đây là vụ bạo lực mới nhất kể từ đầu năm 2015, ngay trước chuyến thăm Somalia của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong bối cảnh an ninh được tăng cường ở Mogadishu, nhất là quanh khu vực Phủ Tổng thống.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy một chiếc xe lao rất nhanh về phía khách sạn SYL và sau đó là tiếng nổ rất lớn cùng với khói và các mảnh bom tung lên. Khách sạn này vốn được bảo vệ rất nghiêm ngặt và là nơi thường được chọn để đón tiếp các vị khách quý. Một quan chức cảnh sát địa phương xác nhận đây là vụ đánh bom xe.

Nhóm phiến quân Shebab có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên.

Nhóm phiến quân này đã nhiều lần tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở thủ đô Mogadishu hòng lật đổ chính phủ được quốc tế ủng hộ của Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục