Đánh bom tại miền Trung Nigeria, ít nhất 18 người thiệt mạng

Cảnh sát Nigeria ngày 6/7 cho biết đã xảy ra vụ đánh bom kép ở Jos, thủ phủ bang Plateau miền Trung nước này, làm ít nhất 18 người thiệt mạng.
Đánh bom tại miền Trung Nigeria, ít nhất 18 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/Getty Images)

AFP đưa tin cảnh sát Nigeria ngày 6/7 cho biết đã xảy ra vụ đánh bom kép ở Jos, thủ phủ bang Plateau miền Trung nước này, làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra sau một tuần bạo lực đẫm máu được cho là do nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tiến hành.

Người phát ngôn cảnh sát bang Plateau, ông Emmanuel Abuh khẳng định có rất nhiều người bị thương và số người chết có thể tăng lên.

Vụ đánh bom đầu tiên diễn ra tại một tổ hợp mua sắm gần một trạm xe buýt và Đại học Jos, khoảng 4 phút trước khi quả bom thứ 2 phát nổ gần một nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng.

Hiện chưa có cá nhân hoặc tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ tấn công trên, tuy nhiên Jos, khu vực bị chia rẽ về tôn giáo, trước đây đã từng là mục tiêu tấn công của Boko Haram./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục