Đánh bom ở Tây Bắc Pakistan, hơn 60 người thương vong

Đánh bom tại Tây Bắc Pakistan làm hơn 60 người thương vong

Ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương khi một quả bom phát nổ tại khu chợ nhộn nhịp Eidgah ở Parachinar, thủ phủ huyện Kurram thuộc vùng Tây Bắc Pakistan.
Đánh bom tại Tây Bắc Pakistan làm hơn 60 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở Pakistan. (Nguồn: AFP)

Ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương khi một quả bom phát nổ tại khu chợ nhộn nhịp Eidgah ở Parachinar, thủ phủ huyện Kurram thuộc vùng Tây Bắc Pakistan, khu vực bộ lạc có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống giáp biên giới Afghanistan.

Số người thiệt mạng dự báo sẽ tăng do nhiều người bị thương nặng.

Quan chức chính quyền khu hành chính tự trị Kurram, Amjad Ali Khan cùng 2 sỹ quan cảnh sát yêu cầu giấu tên đã xác nhận thông tin trên và cho biết hiện các lực lượng chức năng đang rà soát và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Theo các nguồn tin trên, hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công. Kurram là một trong 7 khu vực bán tự trị nơi tập trung các bộ lạc ở Pakistan.

Đây là khu vực thường xảy ra các vụ xung đột giáo phái giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và Shiites, chiếm tới 20% trong tổng dân số 200 triệu người Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục