Đánh bom xe gây thương vong lớn ở miền Nam Afghanistan

AFP đưa tin, ngày 30/6, các quan chức cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom xe liều chết ở miền Nam Afghanistan, khiến hai dân thường thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương.
Đánh bom xe gây thương vong lớn ở miền Nam Afghanistan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph)

AFP đưa tin, ngày 30/6, các quan chức cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom xe liều chết ở miền Nam Afghanistan, khiến hai dân thường thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công mới nhất kể từ khi phiến quân Taliban bắt đầu cuộc tấn công thường niên của chúng.

Kẻ tấn công trên đã kích nổ một xe tải chở đầy chất nổ đỗ trước sở chỉ huy cảnh sát ở Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh miền Nam Helmand bất ổn. Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Helmand, ông Farid Ahmad Obaid nêu rõ: "Báo cáo ban đầu cho thấy có hai người thiệt mạng và 40 người bị thương" và tất cả đều là dân thường. Một bác sỹ cấp cứu cho hay 40 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Hiện chưa có cá nhân hoặc nhóm nào lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên. Tuy nhiên, Taliban, nhóm tiến hành chiến dịch tấn công Xuân-Hè thường niên vào cuối tháng Tư, trước đó đã tuyên bố tổng tấn công trên phạm vi toàn quốc mà nhóm này nhấn mạnh rằng đây sẽ là mùa Hè đẫm máu nhất trong thập kỷ qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục