Đánh bom xe ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người thương vong

Nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã thừa nhận gây ra vụ tấn công ở Elazig đã làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 217 người khác, trong đó có 85 cảnh sát, bị thương.
Đánh bom xe ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người thương vong ảnh 1Khói bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom xe ở Elazig, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin theo tuyên bố đăng trên trang web của nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm này ngày 19/8 đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào đồn cảnh sát ở thành phố Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/8.

Vụ tấn công ở Elazig đã làm 3 cảnh sát thiệt mạng và 217 người khác, trong đó có 85 cảnh sát, bị thương.

Đây là một trong loạt vụ đánh bom được cho là do PKK gây ra khiến tổng cộng 10 người thiệt mạng trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ qua.

Đánh bom xe ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người thương vong ảnh 2Khói bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom xe ở Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đánh bom xe ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người thương vong ảnh 3Hiện trường vụ đánh bom xe ở Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục