Đánh giá cao hỗ trợ của Trung tâm rà phá bom mìn

Chiều 27/3, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp Đại sứ Stephan Husy, Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva.
Chiều 27/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Stephan Husy, Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva (GICHD).

Tại buổi tiếp, Đại sứ Stephan Husy đã thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp đoàn.

Đại sứ Stephan Husy mong muốn những cách làm hiệu quả trong công tác rà phá bom mìn trong nhiều thập kỷ qua sẽ được Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ với những quốc gia có điều kiện tương tự.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva đối với Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời mong muốn Trung tâm hướng dẫn cách thức mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực rà phá bom mìn; tổ chức phối hợp tuyên truyền đầy đủ, chính xác về thực trạng bom mìn và công tác khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam; liên hệ với các nhà tài trợ quốc tế giúp đỡ về các giải pháp kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn tại Việt Nam.

Đại sứ Stephan Husy đã mời Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đến thăm Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Geneva. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vui vẻ nhận lời và sẽ sắp xếp chuyến thăm trong thời gian thích hợp./.

Quốc Chính (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục