Đánh sập web khiêu dâm

Đánh sập ba trang web có nội dung khiêu dâm

Ngày 29/9, Cơ quan An ninh Thông tin truyền thông (cơ quan phía Nam - Bộ Công an) vừa đánh sập ba trang web có nội dung khiêu dâm.
Ngày 29/9, Cơ quan An ninh Thông tin truyền thông (cơ quan phía Nam, A87 - Bộ Công an) cho biết vừa đánh sập ba trang web có nội dung khiêu dâm gồm http://phimvang.com; http://phimvang.vn; http://chophieubong.com.

Các trang web trên được lập ra bởi Phạm Bá N. (25 tuổi), Đặng Bùi Phi H. (33 tuổi) và Trần Ngô Q. (25 tuổi). Cả ba đối tượng này đều tốt nghiệp đại học, cùng tạm trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều tra bước đầu cho thấy, ba đối tượng trên lập ra trang web có chứa các phim ảnh mang nội dung dâm ô đồi trụy trên mạng Internet nhằm thu hút đông người truy cập, qua đó thu lợi từ việc bán quảng cáo (cho đặt banner quảng cáo trên trang web, thu phí quảng cáo thông qua tài khoản ngân hàng). Hành vi này đã gây tác động xấu đến xã hội và giới trẻ.

Được biết, Phạm Bá N. (25 tuổi) vào cuối năm 2008 tự thiết kế trang web http://phimvang.com bằng hình thức cho xem phim miễn phí nhằm thu lợi nhuận bằng hình thức bán quảng cáo trên trang web.

Hoạt động được hai tháng, Phạm Bá N. đã hợp tác với Đặng Bùi Phi H. (33 tuổi) và Trần Ngô Q. (25 tuổi) để nâng cấp trang web này.

Do lượng truy cập vào trang web không nhiều (chỉ khoảng 3.000-4.000 lượt/ngày) rất khó hút khách quảng cáo, nên tháng 2/2009, ba đối tượng tổ chức đưa thêm mục “phim cấp 3” vào trang web.

Chúng lập trình sẵn chương trình cập nhật tự động và kết nối các phim có nội dung khiêu dâm từ các trang web sex ở nước ngoài về trang web http://phimvang.com. Từ đây, lượng truy cập vào trang web tăng dần, lên đến 100.000 lượt, khách hàng liên hệ đặt quảng cáo trên trang web cũng tăng.

Đến tháng 8/2009, ba đối tượng trên lập ra một công ty cổ phần truyền thông (trụ sở đặt tại quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) và mua thêm tên miền http://phimvang.vn nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh quảng cáo trên hai trang web này.

Chúng thiết kế hai trang web trên có cùng một giao diện, chung máy chủ (đặt ở Mỹ) và chung cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, trên hai trang web còn đăng tải các đoạn phim của các tổ chức phản động tại hải ngoại, có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật lịch sử Việt Nam.

Theo thống kê, trên hai trang web http://phimvang.com và http://phimvang.vn có khoảng 12.400 phim và video clip, có số lượng thành viên là gần 93.000 người, số người online khoảng 150.000 lượt/ngày và lượng người xem là 1 triệu người/ngày, đứng thứ 40 ở Việt Nam về lượng người truy cập.

Ba đối tượng trên khai nhận chỉ thu lợi quảng cáo khoảng 20 triệu đồng/người trong suốt thời gian hoạt động của hai trang web này. Ngoài ra, từ tháng 4/2010, riêng Đặng Bùi Phi H. còn lập thêm trang web http://chophieubong.com có nội dung khiêu dâm cũng nhằm mụch đích kiếm quảng cáo.

Vụ việc đang được cơ quan an ninh tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục