"Đao phủ" chặt đầu các con tin Anh, Mỹ bị IS truy lùng

"John Thánh chiến" chặt đầu các con tin Anh, Mỹ bị IS truy lùng

Tên khủng bố Anh Mohammed Emwazi, tên khác là "Jihadi John" (John thánh chiến), đã chạy trốn khỏi mạng lưới khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang ẩn náu ở Syria.
"John Thánh chiến" chặt đầu các con tin Anh, Mỹ bị IS truy lùng ảnh 1Jihadi John trong đoạn băng cắt đầu con tin Anh, Mỹ (Nguồn: Mirror)

Tên khủng bố Anh Mohammed Emwazi, tên khác là "Jihadi John" (John thánh chiến), đã chạy trốn khỏi mạng lưới khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang ẩn náu ở Syria. 

Tờ Mirror của Anh dẫn nhiều nguồn tin cho biết John thánh chiến đào tẩu vì lo sợ bị săn lùng, sau khi bị nhận diện là kẻ sát hại, cắt đầu nhiều con tin Anh và Mỹ. 

Hiện, nhiều lực lượng đặc nhiệm Anh và Mỹ đang ở Iraq và Syria. Một trong những mục tiêu được ưu tiên của họ là bắt giữ để xét xử hoặc tiêu diệt John thánh chiến. 

Người ta cũng tin rằng việc Emwazi bị nhận diện khiến gã lo sợ mình không còn giá trị, trong vai trò một sát thủ bí ẩn của IS. Emwazi cũng sợ rằng một số thành viên khác trong IS, vốn ghen tị với gã từ lâu, sẽ âm mưu ám hại gã. 

Theo Mirror, những điều này khiến John thánh chiến quyết định đào tẩu khỏi IS và gia nhập một nhóm chiến binh thánh chiến ít nổi tiếng hơn ở Syria, nhằm lẩn trốn cuộc săn lùng khổng lồ nhằm vào gã đang diễn ra ở Trung Đông.

Emwazi hiện đang bị truy nã do đã thực hiện các màn sát hại, cắt đầu rùng rợn một số con tin Mỹ và Anh, gồm Stephen Sotloff, James Foley, David Haines, Alan Henning và Peter Kassig./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục