Đảo Sicily là điểm tiếp nhận nhiều người di cư nhất Italy

Theo số liệu của Hiệp hội nhân đạo Fiori di Acciaio (Italy), kể từ đầu năm 2015 đến nay, Italy đã tiếp nhận 139.770 người tị nạn nhập cư.
Đảo Sicily là điểm tiếp nhận nhiều người di cư nhất Italy ảnh 1(Nguồn: ANSA)

Theo số liệu của Hiệp hội nhân đạo Fiori di Acciaio (Italy) công bố ngày 13/11 trong khuôn khổ Hội nghị quốc gia về Nhập cư-Di cư, kể từ đầu năm 2015 đến nay, Italy đã tiếp nhận 139.770 người tị nạn nhập cư.

Con số này trong cùng kỳ năm ngoái là 170.100 người. Trong số này, Italy đã hoàn tất thủ tục tị nạn cho 101.927 người so với 94.126 người trong năm 2013.

Những người nhập cư xin tị nạn tại châu Âu đa số đến từ Lybia và thường cập cảng Lampedusa và Augusta thuộc đảo Sicily. Do là những điểm thuộc châu Âu gần bờ biển châu Phi nhất nên đa số những người nhập cư thường chọn đây là điểm đến đầu tiên trong hành trình vào châu Âu.

Cũng tính từ đầu năm đến nay, có khoảng 145 tàu chở theo 18.129 người nhập cư cập bến Lampedusa. Trong khi đó, tại Augusta, đã có khoảng 113 chuyến tàu cập bến với 18.177 người tị nạn tính đến 28/9.

Đảo Sicily đang đứng đầu danh sách các vùng của Italy trong việc tiếp nhận người di cư xin tị nạn, tiếp sau đó là vùng Lombardy và Lazio./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục