Dập tắt vụ cháy xưởng bông ở Bình Dương sau 20 tiếng đồng hồ

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã nỗ lực xử lý triệt để đống tro của hàng trăm tấn bông cháy dữ dội suốt 20 giờ liền tại cơ sở nhà xưởng của Công ty Ninh Sơn.
Dập tắt vụ cháy xưởng bông ở Bình Dương sau 20 tiếng đồng hồ ảnh 1Hiện trường của vụ cháy. (Ảnh: Chí Tưởng-Hải Âu/Vietnam+)

Đến 10 giờ trưa 4/3, lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang nỗ lực xử lý triệt để đống tro của hàng trăm tấn bông đã cháy dữ dội suốt 20 giờ liền tại cơ sở nhà xưởng của Công ty Ninh Sơn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản ước hơn 10 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra trên diện tích 1.500m2 tại nhà xưởng của Công ty Ninh Sơn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hợp Thành thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh bông và vải sợi.

Đám cháy được phát hiện khoảng 14 giờ ngày 3/3. Vào thời điểm xảy ra cháy, hàng chục nhân viên, công nhân của Công ty Hợp Thành đang làm việc đóng gói các kiện bông, nhưng tất cả mọi người được sơ tán ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, công ty báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Do hàng trăm tấn bông, vải sợi mới nhập về kho đều là các vật liệu dễ cháy nên khiến đám cháy bùng lên dữ dội, tạo ra khói lửa nghi ngút suốt 20 giờ liền.

Đến sáng 4/3, vụ hỏa hoạn đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, cho đến trưa nay, lực lượng cứu hỏa ở Bình Dương vẫn duy trì nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ để xử lý hàng trăm tấn bông đang còn ngút khói có nguy cơ bùng cháy trở lại, đồng thời khoanh vùng chống cháy lan sang một khu nhà xưởng bên cạnh có diện tích hàng trăm m2.

Ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 9 giờ sáng 4/3, lực lượng chức năng đã cho xe cuốc vào bên trong nhà xưởng để bốc dỡ đưa các kiện bông bị cháy nham nhở đang ngút khói ra để lực lượng chữa cháy phun nước, xử lý dập tắt lửa hoàn toàn.

“Công đoạn xử lý này đã mất rất nhiều thời gian nhưng bắt buộc phải làm, nếu không hàng trăm tấn bông ngút khói có nguy cơ bùng cháy trở lại ”- một chiến sỹ cứu hỏa cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Trang, Giám đốc Công ty Thương mại Hợp Thành, vụ cháy đã khiến gần 1.500m2 nhà xưởng bị đổ sập, hơn 300 tấn bông và nhiều nguyên liệu vải sợi đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại ban đầu hơn 10 tỷ đồng.

Bà Trang cho biết thêm, lô hàng, nhà xưởng có mua bảo hiểm, doanh nghiệp Hợp Thành đang liên hệ đơn vị bảo hiểm tiến hành các thủ tục pháp lý bồi thường để nhà máy khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất trở lại trong thời gian sớm nhất.

Hiện cơ quan chức năng Bình Dương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục