Đáp ứng nhu cầu của trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của phần lớn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV.
Trong Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tới năm 2010 và tầm nhìn năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của phần lớn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV.

Tại hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tới năm 2010 và tầm nhìn năm 2020 được tổ chức tại Hải Dương trong hai ngày 22 và 23/9, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Kế hoạch hành động này.

Nhấn mạnh trẻ em là đối tượng phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do HIV/AIDS gây ra, trong khi nhiều quyền cơ bản của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS lại không được thực thi đầy đủ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức xã hội dân sự tăng cường phối hợp và hỗ trợ để Kế hoạch hành động Quốc gia được thực hiện hiệu qủa.

Theo ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em Bộ Lao động thương Binh và Xã hội, nhu cầu chính của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV rất đa dạng như tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, hướng dẫn về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sống với HIV, xóa bỏ hoàn toàn kỳ thị và phân biệt đối xử. Tuy nhiên, HIV/AIDS thường được nhìn nhận là vấn đề của người lớn, vậy vì trẻ em và các nhu cầu của trẻ thường bị bỏ qua.

Cũng vì không được quan tâm đúng mức, nên trẻ bị mồ côi vì có bố hoặc mẹ mất vì lý do liên quan đến HIV/AIDS, trẻ sử dụng ma túy, bị xâm hại tình dục, nạn nhân của tội mua bán người, trẻ lang thang và trẻ sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, giáo dưỡng thường là những đối tượng có nhiều nguy cơ bị lây nhiễm HIV. Hiện ở Việt Nam có khoảng 143.000 trẻ em đã mất cha hoặc mẹ hay cả cha và mẹ do AIDS.

Tính đến cuối tháng 8, cả nước có trên 132.000 người nhiễm HIV còn sống, tập trung trong nhóm tuổi từ 20 - 39. Tỷ lệ nhiễm HIV ở nam cao gấp 4 lần nữ và chiếm hơn 82%. 10 tỉnh thành phố dẫn đầu về tỷ lệ người nhiễm HIV cao năm 2008 là Điện Biên, Sơn La, Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhờ nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan chức năng, hiện đã có hàng nghìn người nhiễm HIV đang được điều trị kháng virus, được xét nghiệm và tư vấn miễn phí các luật liên quan đến HIV/AIDS.

Kế hoạch hành đồng Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tới năm 2010 và tầm nhìn năm 2020 do Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế. Dự kiến ngân sách nhà nước dành cho kế hoạch này đến năm 2010 là gần 97,4 tỷ đồng./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục