Đất nước giàu nhất châu Phi chìm trong bóng tối vì thiếu điện

Tình trạng thiếu điện đang đe dọa nền kinh tế Nam Phi, khiến các doanh nghiệp nước này chịu thiệt hại hàng triệu USD do hoạt động sản xuất và kinh doanh bị gián đoạn.
Đất nước giàu nhất châu Phi chìm trong bóng tối vì thiếu điện ảnh 1Tập đoàn Điện lực Nhà nước Eskom không thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện trong nước. (Nguồn: enca.com)

Các số liệu thống kê mới đây cho biết công suất phát điện của Nam Phi đang sụt giảm đáng kể, do sự xuống cấp của các nhà máy điện. Điều này khiến nền kinh tế phát triển nhất châu Phi này tiếp tục đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong vài năm tới.

Cơ quan Thống kê Nam Phi cho biết, Tập đoàn Điện lực Nhà nước Eskom, vốn cung cấp 95% sản lượng điện của Nam Phi, không thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện trong nước.

Trong 11 tháng đầu năm 2014 sản lượng điện của Eskom đã giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng 11 năm ngoái, Eskom đã thông báo cắt điện trên cả nước nhằm ngăn chặn hệ thống điện bị sụp sau khi một hầm chứa than đá bị sập.

Tình trạng thiếu điện trở nên tồi tệ hơn vào tháng 12 sau đó, khiến thủ đô Johannesburg nhiều lần phải chìm trong bóng tối.

Eskom, vốn chỉ phụ thuộc vào các kho chứa than đá cũ kỹ, cảnh báo rằng tình trạng quá tải dẫn đến phải ngắt điện vẫn sẽ diễn ra ít nhất tới tháng ba năm nay.

Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán rằng tình trạng trên sẽ còn kéo dài trong hai năm nữa, tới khi các nhà máy điện mới đi vào hoạt động.

Đây thực sự là một tin xấu đối với Nam Phi, một trong năm thành viên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).

Năm 2014, tình trạng thiếu điện đã khiến các doanh nghiệp nước này thiệt hại hàng triệu USD do hoạt động sản xuất và kinh doanh bị gián đoạn, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế vốn đang chật vật của Nam Phi.

Dự kiến tăng trưởng kinh tế Nam Phi chỉ đạt mức 1,4% trong năm ngoái, trước khi phục hồi lên mức 2,5% vào năm nay.

Con số này vẫn chưa xứng với tiềm năng kinh tế của Nam Phi, giữa bối cảnh nguy cơ thiếu điện vẫn đang rình rập quốc gia châu Phi này.

Triển vọng ngành điện tại Nam Phi càng trở nên mờ mịt hơn sau khi Eskom cho biết dự án xây dựng một loạt nhà máy điện mới tại nước này đang bị chậm tiến độ và kế hoạch khởi động một nhà máy điện trong thời gian gần nhất sẽ bị lùi sang tháng 2/2015.

Bên cạnh việc xây mới ba nhà máy điện chạy bằng than đá, Chính phủ Nam Phi cũng thông báo kế hoạch xây thêm tám lò phản ứng hạt nhân trị giá 50 tỷ USD, giúp tăng thêm 9.600 MW vào công suất phát điện của nước này.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục