Đấu giá đôi găng Holyfield dùng để quật đổ Tyson

Đây là đôi găng Holyfield đã sử dụng để đánh bại Mike Tyson trong trận tái đấu đầy tai tiếng mà Tyson đã cắn đứt tai Holyfield.
Đôi găng mà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Evander Holyfield đã sử dụng để đánh bại Mike Tyson trong trận tái đấu đầy tai tiếng mà Tyson đã cắn đứt tai Holyfield năm 1997, đã đạt giá 35.200 USD trong cuộc đấu giá do nhà Julien’s tổ chức.
Đấu giá đôi găng Holyfield dùng để quật đổ Tyson ảnh 1
Tyson cắn tai Holyfield trong trận đấu tai tiếng năm 1997 (Nguồn: britannica.com)
Đôi găng nằm trong số 445 kỷ vật của Holyfield được đem bán đấu giá tại Beverly Hills ngày 30/11, bất chấp sự phản đối của nhà cựu vô địch quyền Anh, bởi Holyfield không muốn bán một số kỷ vật. Người phát ngôn của nhà Julien’s ngày 1/12 cho biết nhà đấu giá này chưa công bố tổng số bao nhiêu kỷ vật đã được bán hôm 30/11. Cũng theo thông tin từ nhà đấu giá thì đai vô địch của Hội đồng quyền Anh thế giwois (WBC) mà Holyfield giành được năm 1998 đạt giá 28.125 USD. Ở trận đấu giành đai WBC năm 1998, Holyfield đã đánh bại Carlos De Leon của Puerto Rico và trở thành nhà vô địch duy nhất không hề thất bại trong lịch sử WBC. Trong cuộc đấu giá này, chiếc áo satin mà Holyfield đã mặc trước khi ra võ đài trong lần đụng độ đầu tiên với Tyson năm 1996 cũng được bán với giá 10.880 USD, còn chiếc đồng hồ Cartier của anh đạt giá 10.240 USD. Trong sự nghiệp của mình, Holyfield, biệt danh "The Real Deal", đã giành tổng cộng 44 trận thắng, gồm 29 trận knock-out trong 57 lần thượng đài ở hạng siêu nặng./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục