Đấu giá kỷ vật của cựu Tổng thống Nelson Mandela

Một bộ sưu tập 79 kỷ vật của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sẽ được tổ chức bán đấu giá vào ngày 27/11 tới ở Nam Phi.

Một bộ sưu tập gồm 79 kỷ vật của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela sẽ được công ty Stephan Welz & Co tổ chức bán đấu giá vào ngày 27/11 tới ở Nam Phi, trong một cuộc đấu giá hiếm hoi các kỷ vật của nhân vật được xem là biểu tượng cho hòa bình này.

Các kỷ vật được đấu giá từng có thời gian gắn bó với cựu Tổng thống Nam Phi từ năm 1964-2010.

Trong số này có bức ảnh ông chụp chung với võ sỹ quyền anh huyền thoại Muhammad Ali; bài diễn văn lịch sử mùa Đông năm 1964 ông đã đọc tại Tòa án Tối cao ở Rivonia - nơi ông bị kết án tù giam; và bức ảnh chụp khoảnh khắc ông cùng vợ cũ là bà Winnie Madikizela-Mandela tiến vào sân vận động chật kín người ở Soweto để trò chuyện với những người ủng hộ sau khi ông được trả tự do năm 1990.

Tất cả các hiện vật được đấu giá đều có chữ ký tặng của ông Mandela và chữ ký của nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Theo nhận định của công ty Stephan Welz & Co, cuộc đấu giá sẽ thu về ít nhất 800.000 rand (khoảng 80.000 USD).

Ông Stefo Tufegdzic, một thành viên của ban tổ chức cho biết các hiện vật nói trên được công ty thu thập trong vòng 14 năm từ nhiều hoạt động khác nhau.

Ông Stefo Tufegdzic cho rằng đây có thể là cuộc đấu giá lớn nhất các kỷ vật của cựu Tổng thống Mandela.

Ông Nelson Mandela, năm nay 95 tuổi, là vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi - nhậm chức năm 1994. Ông đã có 67 năm đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp của hòa bình, nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc.

Trong một phiên họp vào tháng 11/2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 18/7 hàng năm - ngày sinh nhật của ông Mandela, làm Ngày Quốc tế Nelson Mandela, là một bằng chứng rõ ràng nhất về việc cộng đồng quốc tế công nhận vai trò vô cùng quan trọng của một chiến sỹ huyền thoại, của vị lãnh tụ trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng và thống nhất của Lục địa Đen.

Hiện ông Mandela không được khỏe. Ông không thể nói mà chỉ có thể dùng biểu hiện qua nét mặt để giao tiếp với những người xung quanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục