Dầu giảm giá khi hy vọng kích thích kinh tế nhạt đi

Các thị trường dầu mỏ đi xuống trong phiên 1/8 tại châu Á, khi niềm hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế từ FED và ECB nhạt đi.
Các thị trường dầu mỏ đi xuống trong phiên 1/8 tại châu Á, khi niềm hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhạt đi gây sức ép lên mặt hàng năng lượng chiến lược này.

Sáng 1/8 trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 giảm 41 xu xuống 87,65 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 85 xu xuống còn 104,07 USD/thùng.

Ông Victor Shum, chuyên gia kinh tế hàng đầu thuộc Công ty tư vấn năng lượng Purvin & Gertz tại Singapore, nói rằng khả năng về các biện pháp kích thích kinh tế từ cả hai ngân hàng trung ương lớn là FED và ECB đều mờ đi.

Một số thống kê kinh tế tích cực mà Mỹ công bố trong ngày cuối cùng của tháng 7/2012 (gồm số liệu về lĩnh vực chế tạo, giá nhà đất và lòng tin tiêu dùng) làm giảm khả năng FED tung ra gói nới lỏng định lượng mới (QE3).

Trong bối cảnh triển vọng QE3 giảm đi, giới kinh doanh vẫn theo dõi sát sao kết quả cuộc họp của FED dự kiến kết thúc ngày 1/8 để chờ xem có bất cứ dấu hiệu nào khác về QE3 hay không.

Trước thềm cuộc họp của ECB, một số nhà phân tích tỏ ra nghi ngờ về nỗ lực của ngân hàng này trong việc thúc đẩy nền kinh tế khu vực đang gặp muôn vàn khó khăn.

Đêm trước tại phương Tây, giá dầu thô đã giảm vì nhiều nhà đầu tư chọn cách đứng bên ngoài thị trường để chờ kết quả cuộc họp của FED và ECB. Chốt phiên này, tại New York giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 giảm 1,72 USD xuống 88,06 USD/thùng và tại London giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,28 USD còn 104,92 USD/thùng./.

Trang Nhung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục