Dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc

Ngày 22/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cải thiện quan hệ với Hàn Quốc sau nhiều năm căng thẳng liên quan tới vấn đề lịch sử và lãnh thổ.
Dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se (trái) đang trong chuyến thăm Nhật Bản. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AFP, ngày 22/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết cải thiện quan hệ với Hàn Quốc sau nhiều năm căng thẳng liên quan tới vấn đề lịch sử và lãnh thổ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh 2 nước tổ chức các sự kiện hạn chế nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phát biểu tại buổi tiếp Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se, ông Abe bày tỏ: "Tôi hy vọng gặp Tổng thống Park Geun-hye vì nhân dân hai nước... và cải thiện cũng như phát triển hơn nữa các mối quan hệ song phương."

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo theo kế hoạch, ông Abe sẽ tham dự một buổi lễ kỷ niệm tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Tokyo vào cuối ngày 22/6 nhân kỷ niệm 50 năm ngày 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao (22/6/1965-22/6/2015) - dấu hiệu cho thấy căng thẳng bắt đầu hạ nhiệt.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc sẽ dự một buổi lễ tương tự tại thủ đô Seoul.

Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tổng thống Park Geun-hye đã bày tỏ “mong muốn chân thành” rằng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ biến năm 2015 thành điểm xuất phát cho những mối quan hệ song phương hướng tới tương lai.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra cho biết trong thông điệp gửi tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông qua Ngoại trưởng Hàn Quốc đang ở thăm Tokyo, bà Park nêu rõ hai bên cần giải quyết các vấn đề còn tồn tại một cách mềm dẻo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục