Đầu não "cuộc chiến bí mật" của Mỹ nằm trên đất Đức

Mỹ đã điều hành chiến dịch chống khủng bố trên khắp thế giới từ căn cứ ở Đức và “cuộc chiến bí mật” này một phần được Đức ủng hộ.
Đầu não "cuộc chiến bí mật" của Mỹ nằm trên đất Đức ảnh 1Máy bay không người lái Predator của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cơ quan tình báo Mỹ đã điều hành chiến dịch chống khủng bố trên khắp thế giới từ các căn cứ ở Đức và “cuộc chiến bí mật” này một phần được quốc gia sở tại ủng hộ.

Các thông tin trên được đưa ra ngày 15/11 sau khi phương tiện truyền thông Đức tiến hành cuộc điều tra kéo dài một năm rưỡi, với sự tham gia của 20 nhà điều tra vốn đã lùng sục nhiều nơi trên thế giới từ châu Âu, châu Phi, tới Mỹ, kể cả trên Internet để tìm kiếm thông tin về các căn cứ bí mật, các trung tâm kiểm soát, về các điệp viên Mỹ và cả các nạn nhân.

Theo những thông tin này, các điệp viên Mỹ đã bắt giữ các nghi can tại khu quá cảnh ở các sân bay Đức, tiến hành điều tra thông tin do Cục Tình báo đối ngoại Đức (BND) lấy được từ những người xin tịn nạn trước khi tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở các nước khác.

Trang web thử nghiệm “cuộc chiến bí mật” và nội dung trong chương trình “toàn cảnh” sắp được trình chiếu trên kênh NDR cũng cho biết các hình thức tra tấn, bắt cóc được tiến hành ngay trên lãnh thổ Đức và rằng các căn cứ của Mỹ ở Ramstein và Suttgart (nơi đặt Bộ Chỉ huy châu Phi AFRICOM) đã hỗ trợ xác định mục tiêu tấn công cho máy bay không người lái ở châu Phi và Trung Đông.

Ngoài ra, Mỹ còn có cả một căn cứ huấn luyện về máy bay không người lái ở Grafenwöhr nằm giữa bang Bayern, sử dụng máy bay do thám không người lái “Shadow” làm phương tiện huấn luyện.

Nguồn tin cũng cho biết trong khi chính giới Đức còn đang tranh luận có trang bị cho quân đội máy bay không người lái hay không, đã có khoảng 50 máy bay không người lái huấn luyện của Mỹ “bay trên bầu trời Đức.”

Theo báo SZ, giới chức Đức thường xuyên hỗ trợ cho các điệp viên Mỹ và Đức từ lâu đã trở thành “trung tâm” trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Trong khi theo NDR, cơ sở của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở Frankfurt/Main còn giám sát việc xây dựng các nhà tù tra tấn bí mật ở các nước khác, trong khi một công ty con của Tập đoàn khoa học máy tính (CSC) làm việc cho CIA vẫn nhận được các hợp đồng trị giá hàng triệu euro từ Chính phủ Đức.

Theo các nhà điều tra, những hoạt động trên của Mỹ trên lãnh thổ Đức là vi phạm luật pháp Đức, trong đó có những quy định về bí mật dữ liệu cá nhân và giám sát quân sự của Quốc hội.

Trước đó, khi tới thăm Berlin hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định rằng quân đội Mỹ không sử dụng các căn cứ ở Đức làm điểm phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở châu Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục