Dầu thô ngập ngừng

Dầu thô ngập ngừng lên xuống ở thị trường châu Á

Trong phiên sáng 21/8, trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 giảm 8 xu xuống 95,89 USD/thùng.
Giá dầu ngọt nhẹ và Brent Biển Bắc biến động trái chiều trong phiên sáng 21/8 tại châu Á, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu lùi thời gian thực hiện chương trình thu mua trái phiếu sang tuần sau, trong bối cảnh nguồn cung dầu Brent thắt chặt và căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu.

Sáng cùng ngày, trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 giảm 8 xu xuống 95,89 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2012 lại tăng 19 xu lên 113,89 USD/thùng.

[Giá dầu tăng trước những số liệu tích cực đến từ Mỹ]


Trong báo cáo mới nhất, Công ty Phillip Futures cho hay, giá dầu khá bấp bênh do giới đầu tư lo ngại về khả năng đối phó với khủng hoảng nợ công của ECB.

ECB tỏ ra kín tiếng về việc khởi động lại chương trình thu mua trái phiếu, song số liệu công bố trên trang chủ của họ cho thấy, ECB không mua bất kỳ một trái phiếu chính phủ nào trong tuần trước và là tuần thứ 23 liên tiếp ECB dừng chương trình này.

Trong khi đó tại khu vực Biển Bắc, nguồn cung dầu thô dự kiến sẽ gián đoạn trong tháng 9/2012 theo chương trình bảo dưỡng định kỳ.

Còn tại Trung Đông, căng thẳng tiếp tục leo thang khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak không giấu việc họ coi những tham vọng hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với sự sống còn của Israel.

Israel đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực để "đè bẹp" những tham vọng này, giống như họ đã từng ném bom các cơ sở hạt nhân của Iraq trước đây và của Syria hồi năm ngoái.

Đêm trước tại thị trường Mỹ và châu Âu, giá dầu giảm nhẹ trong một phiên giao dịch với nhiều sự dè chừng khi giới đầu tư đang theo dõi sát sao những căng thẳng tại Trung Đông và bất ổn kinh tế tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chốt phiên này tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 9/2012 giảm 4 xu xuống 95,97 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10/2012 tại London giảm 1 xu còn 113,70 USD/thùng./.

Trang Nhung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục