Đầu tư nước ngoài vào Nga đạt gần 230 tỷ USD

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết, trong vòng 5 năm qua, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước này đạt 229 tỷ USD.
Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Stanislav Voskresenski ngày 28/1 cho biết, trong vòng 5 năm qua, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước này đã đạt 229 tỷ USD.

Phát biểu với báo giới tại Mátxcơva, ông Voskresenski khẳng định, Nga hiện xếp thứ năm thế giới về khối lượng đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị đầu tư nước ngoài vào Nga năm 2010 đạt 39 tỷ USD.

Ba nước đứng đầu về đầu tư trực tiếp vào Nga gồm Trung Quốc với gần 100 tỷ USD, Brazil với 30,2 tỷ USD và Ấn Độ với 23,7 tỷ USD.

Trợ lý Tổng thống Nga Arkady Dvorkovich cho biết, các tập đoàn hàng đầu thế giới như Siemen và Sisco sẵn sàng đầu tư vào những dự án trị giá hàng tỷ USD tại Nga, đặc biệt sau khi Mátxcơva thông báo kế hoạch thành lập "thung lũng Silicon" Skonkovo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục