Đầu tư nước ngoài vào Philippines giảm gần 39% trong quý hai

Quần đảo Cayman, Singapore và quần đảo Virgin (Anh) là các đối tác đầu tư nhiều nhất vào Philippines trong quý hai vừa qua, trong đó quần đảo Cayman đã đầu tư trên 224 triệu USD.
Đầu tư nước ngoài vào Philippines giảm gần 39% trong quý hai ảnh 1Một cơ sở may mặc ở Philippines. (Nguồn: philstar.com)

PSA, Cơ quan thống kê Philippines cho biết, trong quý 2/2014, tổng vốn đầu tư nước ngoài đã được Chính phủ Philippines phê duyệt giảm gần 39% so với cùng kỳ năm trước, xuống 36 tỷ peso (hơn 838 triệu USD).

Theo thông báo của PSA, quần đảo Cayman, Singapore và quần đảo Virgin (Anh) là các đối tác đầu tư nhiều nhất vào Philippines trong quý hai vừa qua, trong đó quần đảo Cayman đã đầu tư trên 224 triệu USD.

Trong sáu tháng đầu năm nay, tổng số vốn đầu tư nước ngoài được Chính phủ Phillippines phê duyệt giảm gần 33% so với cùng kỳ năm trước, xuống 1,6 tỷ USD.

Trong khi đó, tổng vốn đầu tư tại Philippines trong quý 2/2014, gồm cả đầu tư nước ngoài và trong nước, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm trước, đạt xấp xỉ 6 tỷ USD.

Cũng trong quý hai, đầu tư trong nước lên tới gần 5 tỷ USD, chiếm 86% tổng vốn đầu tư được Chính phủ Philippines thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục