Đầu tư trên 1.000 tỷ đồng xây kè bảo vệ hai bờ sông Cần Thơ

Theo Sở Kế hoạch-Đầu tư Cần Thơ, tỉnh đầu tư trên 1.000 tỷ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ) xây bờ kè bảo vệ hai bờ sông Cần Thơ, công viên cạnh bờ kè.
Đầu tư trên 1.000 tỷ đồng xây kè bảo vệ hai bờ sông Cần Thơ ảnh 1Đoạn sạt lở dài 70m ở sông Cần Thơ. (Ảnh: Trần Khánh Linh/TTXVN)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, tỉnh đang đầu tư trên 1.000 tỷ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ) xây dựng bờ kè bảo vệ hai bờ sông Cần Thơ, đồng thời xây dựng công viên cạnh bờ kè, tăng mỹ quan đô thị.

Theo thiết kế, bờ kè hai bên sông Cần Thơ dài trên 10km, từ bến Ninh Kiều (quận Ninh Kiều) đến chân cầu Cái Răng (quận Cái Răng). Chiều dài bờ kè phía trái (quận Ninh Kiều) dài gần 5,5km, phía phải (quận Cái Răng) là gần 4,8km. Trong phạm vi đất liền 15m (tính từ mép 2 bờ kè) sẽ xây dựng 2 công viên với kiến trúc mang nét đặc trưng sông nước.

Riêng tại bờ kè phía trái, liền kề với công viên sẽ xây dựng đường đô thị với 2 làn xe ôtô nối với hệ thống giao thông bộ tại khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2016.

Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Cần Thơ đã đo đạc, kiểm kê và lập 569/1003 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng bồi thường đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 234 hộ, hiện đã chi trả cho 139 hộ, đồng thời xây dựng được 230 nền nhà tái định cư tại khu Thới Nhựt 2 và Cái Sơn-Hàng Bàng) giao cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án trên.

Trước đó, Cần Thơ đã đầu tư trên 500 tỷ đồng hoàn thành xây dựng bờ kè Cái Khế dài 2km (phía bên hữu sông Hậu), từ bến phà Cần Thơ (cũ) đến đầu rạch Khai Luông gắn với khu du lịch Sông Hậu rộng 9,4ha.

Đây là dự án phát triển khu du lịch lớn nhất Cần Thơ với các hạng mục: khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị, nhà hàng, resort, khu vui chơi giải trí, thể thao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế, có khả năng phục vụ cùng lúc 5.400 người, sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Song song đó, Cần Thơ xây dựng bờ kè hai bên rạch Khai Luông dài 2km (quận Ninh Kiều) và bờ kè Xóm Chài (quận Cái Răng, đối diện bến Ninh Kiều) dài 2,3km cùng công viên rộng 10.400m2, đường giao thông dài 2,6km liền kề công viên.

Các công trình trên là những tuyến kè ven sông đô thị thuộc loại đẹp nhất Việt Nam về kiến trúc, cảnh quan; đồng thời có tác dụng ngăn chặn tình trạng sạt lở đất bờ sông ngày càng nghiêm trọng tại trung tâm thành phố Cần Thơ, góp phần tạo nên vẻ đẹp độc đáo của một đô thị trung tâm của vùng sông nước Củu Long trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục