Dầu và chứng khoán phục hồi, sức hấp dẫn của vàng sụt giảm

Giá vàng trong phiên giao dịch ngày 14/1 giảm xuống 1.076,35 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 17/12/2015 do tác động từ việc dầu mỏ và chứng khoán phục hồi.
Dầu và chứng khoán phục hồi, sức hấp dẫn của vàng sụt giảm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Giá vàng trong phiên giao dịch ngày 14/1 giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần rưỡi qua.

Cụ thể, giá vàng giao ngay tại Mỹ vào cuối phiên 14/1 giảm 1,5% xuống 1.076,35 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 17/12/2015.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 2 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX) giảm 1,2% và đóng cửa ở mức 1.073,60 USD/ounce.

Chính việc thị trường dầu mỏ và chứng khoán phục hồi đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Chủ tịch chi nhánh của Fed tại St. Louis, James Bullard cho biết triển vọng lạm phát tiếp tục sụt giảm có thể thay đổi quan điểm của ông về khả năng Fed tăng lãi suất.

Bình luận của ông Bullard được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Charles Evans bày tỏ quan ngại về tác động từ tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc đối với kinh tế Mỹ và khả năng lạm phát sẽ tiếp tục giảm.

SPDR Gold Shares, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã tăng 2,4 tấn vào ngày13/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục