Dầu xuống giá sau báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế

Dự báo về tăng trưởng nhu cầu toàn cầu được điều chỉnh lên 1,7 triệu thùng/ngày trong quý 1, tuy nhiên, con số này ước sẽ chỉ ở mức 1,4 triệu thùng/ngày cho cả năm 2015.
Dầu xuống giá sau báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu giảm phiên 11/6, khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định xu hướng nhu cầu dầu thô tăng mạnh gần đây sắp kết thúc.

Giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ giao tháng Bảy giảm 66 xu, xuống 60,77 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 59 xu, xuống 65,11 USD/thùng.

Trong báo cáo hàng tháng về thị trường dầu mỏ, IEA nâng dự báo nhu cầu năm 2015 lên 94 triệu thùng/ngày, tăng 300.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Dự báo về tăng trưởng nhu cầu toàn cầu được điều chỉnh lên 1,7 triệu thùng/ngày trong quý 1. Tuy nhiên, con số này ước sẽ chỉ ở mức 1,4 triệu thùng/ngày cho cả năm 2015.

IEA nói có những nghi ngờ rằng một số lý do đằng sau sự gia tăng này, như mùa Đông châu Âu lạnh bất thường làm tăng nhu cầu sưởi ấm, liệu có tái diễn hay không.

Thêm vào đó, IEA cũng chỉ ra những dấu hiệu về tình trạng dư cung kéo dài trên thị trường khi sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn cao và sản lượng của các nước thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt kỷ lục.

Theo IEA, nguồn cung của OPEC tăng 50.000 thùng/ngày trong tháng Năm lên 31,33 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 8/2012.

Trong khi đó, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu thô của nước này ước tính đạt trung bình 9,4 triệu thùng/ngày trong năm 2015 và 9,3 triệu thùng/ngày năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục