Đẩy mạnh hợp tác giữa thanh niên TP.HCM-Lào-Campuchia

Chiều 8/9, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt tiếp các Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Lào và Campuchia.
Đẩy mạnh hợp tác giữa thanh niên TP.HCM-Lào-Campuchia ảnh 1Chương trình “Giao lưu văn hóa thanh niên, sinh viên Việt Nam-Lào-Campuchia" tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Chiều 8/9, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt tiếp các Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đang có chuyến công tác dự Hội nghị Hợp tác Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia 2017, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, ông Tất Thành Cang khẳng định, Thành phố sẵn sàng hợp tác cùng các địa phương của Lào, nhất là trong việc chia sẻ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ trẻ.

Hoạt động hợp tác thanh niên hai bên cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhằm phát huy kiến thức và sức trẻ, tạo động lực phát triển rộng khắp giữa các địa phương của Lào và Thành phố, nhất là các địa phương có mối quan hệ hợp tác hữu nghị như Champasak, Sanavakhet, V​ientiane...

[Tăng cường trao đổi, hợp tác thanh niên 3 nước Việt-Lào-Campuchia]

Lãnh đạo Thành phố cho rằng, thanh niên Thành phố và các địa phương của Lào cần tiên phong trong các chương trình giao lưu văn hóa và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thanh niên tình nguyện của Thành phố tại Lào theo hướng đa dạng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần gắn kết các doanh nhân trẻ hai bên để gia tăng các hoạt động giao lưu thương mại, giới thiệu hàng hóa của Thành phố đến thị trường Lào và ngược lại.

Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu thanh niên Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Sonthanu Thammavong, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định mong muốn trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hiệu quả hoạt động hợp tác giữa các tổ chức Đoàn thanh niên hai nước, tạo điều kiện cho thanh niên hai nước thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, cùng nhau vun đắp mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam​-Lào ngày càng phát triển tốt đẹp.

Cảm ơn những ý kiến góp ý quý báu của lãnh đạo Thành phố về phát triển phong trào đoàn, ông Sonthanu Thammavong đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động hợp tác giữa các địa phương của Lào và Thành phố Hồ Chí Minh như giao lưu thanh niên, hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, trước mắt là tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác đoàn và kỹ năng xã hội cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, do ông Hun Many, Chủ tịch Hội dẫn đầu, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh, chúc mừng kết quả Hội nghị Hợp tác Thanh niên Việt Nam​-Lào-Campuchia 2017 và hy vọng các chương trình giao lưu giữa thanh niên 3 nước sẽ thúc đẩy quan hệ thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh với thanh niên các địa phương của Campuchia, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam​-Campuchia.

Ông Tất Thành Cang khẳng định, lãnh đạo Thành phố sẽ ủng hộ và tạo điều kiện cho thanh niên Thành phố tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác với Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, tập trung vào các chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên, kết nối doanh nhân trẻ và các hoạt động tình nguyện, nhân đạo của thanh niên, trí thức trẻ Thành phố tại Campuchia.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, ông Hun Many cảm ơn lãnh đạo Thành phố dành thời gian tiếp, đánh giá Hội nghị Hợp tác Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia 2017 có một ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa thanh niên 3 nước và là minh chứng mạnh mẽ về mối quan hệ trong sáng giữa 3 nước nói chung, giữa Campuchia và Việt Nam nói riêng.

Thay mặt thế hệ trẻ Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, ông Hun Many gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã tham gia cuộc chiến đấu đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và giúp đỡ Campuchia xây dựng, phát triển đất nước sau này.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia khẳng định, những hy sinh to lớn của các thế hệ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã góp phần dựng xây nên nền độc lập, tự do của Campuchia và trở thành tài sản vô giá cho tuổi trẻ Campuchia, tạo tiền đề cho các hoạt động củng cố, phát triển mạnh mẽ mối quan hệ giữa tuổi trẻ hai nước, cũng như quan hệ chung giữa hai nước trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục