Đẩy mạnh hợp tác ngành Tòa án giữa Việt Nam và Hungary

Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Công lý Hungary do ngài Darák Péter, Chánh án làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 9-15/11.

Nhận lời mời của ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Công lý Hungary do ngài Darák Péter, Chánh án làm trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 9-15/11.

Sáng 10/11, tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đã Hội đàm với ngài Darák Péter, Chánh án Tòa án Công lý Hungary.

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã điểm lại mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu hệ thống tổ chức hoạt động của hai cơ quan và thông tin khái quát về tình hình công tác tư pháp của mỗi nước.

Chánh án Trương Hòa Bình nhấn mạnh cải cách tư pháp là một nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước Việt Nam hết sức quan tâm nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định Tòa án giữ vai trò trung tâm của hệ thống tư pháp và hoạt động xét xử là trọng tâm của hoạt động tư pháp.

Theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và chiến lược cải cách tư pháp, Tòa án Việt Nam đang tiến hành những cải cách quan trọng như tổ chức Tòa án nhân dân; đào tạo tư pháp; quản lý hành chính tòa án...

Ngành Tòa án hai nước đã trao đổi, thống nhất những định hướng hợp tác trong thời gian tới như: chia sẻ kinh nghiệm trong đào tạo tư pháp, nhất là đào tạo thẩm phán; công tác xét xử; việc xây dựng và áp dụng án lệ; mô hình quản lý hành chính tư pháp; trao đổi văn bản và các tài liệu pháp luật khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục