Để can phạm bỏ trốn, nguyên cán bộ trại giam lĩnh 24 tháng tù

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1986) về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn.”

Ngày 27/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1986, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn.”

Trước đó, ngày 26/12/2014, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàng 24 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn.”

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng nguyên là cán bộ quản giáo thuộc Trại tạm giam T16 Bộ Công an. Ngày 18/2/2014, Hoàng được phân công giao nhiệm vụ quản lý, giám sát bị can Hoàng Minh Điệp (sinh năm 1966, quê Thái Nguyên) là đối tượng bị bắt vì có hành vi vận chuyển trái phép hơn 40 bánh heroin.

Tuy nhiên, trong thời gian bị tạm giam, bị can Điệp đã tự vẫn bằng hình thức treo cổ nhưng được cán bộ trại giam phát hiện kịp thời. Ngay sau đó, Điệp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chữa trị và Hoàng tiếp tục được phân công quản lý.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25/2/2014, tại buồng bệnh số 11, tầng 3, Khoa nội Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội), trong ca trực quản lý trông giữ bị can Phạm Minh Điệp, Hoàng đã mở khóa chân để bị can đi vệ sinh tại phòng.

Sau đó, Hoàng để bị can Điệp lên giường nằm nhưng chủ quan không khóa chân, không thực hiện đúng kế hoạch bảo vệ do Ban Giám thị Trại giam T16 phê duyệt “khóa 24/24” và ra khỏi phòng đi vệ sinh. Hoàng cũng lơ là không gọi cảnh sát bảo vệ trực cùng ca hỗ trợ trông giữ, dẫn đến việc bị can Điệp lợi dụng sơ hở trốn khỏi bệnh viện.

Hành vi trên của Hoàng đã cấu thành tội phạm và bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị giam, giữ trốn” theo quy định tại Điều 301, khoản 2 - Bộ Luật hình sự.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoàng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động bình thường của các cơ quan tư pháp, người bị giam giữ trốn gây ảnh hưởng xấu đến công tác điều tra, khám phá.

Mặt khác, do không có thêm tình tiết mới, bị can Điệp vẫn chưa bị bắt lại nên Hội đồng xét xử đã quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng 24 tháng tù giam./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục