Đề nghị công nhận liệt sỹ với thiếu úy phi công Phạm Đức Trung

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có văn bảni đề nghị thống nhất lập hồ sơ xác nhận liệt sỹ đối với Thiếu úy Phạm Đức Trung vừa hy sinh trong vụ rơi máy bay tại Phú Yên, ngày 26/8.
Đề nghị công nhận liệt sỹ với thiếu úy phi công Phạm Đức Trung ảnh 1Hiện trường vụ máy bay rơi. (Nguồn: Otofun)

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị thống nhất lập hồ sơ xác nhận liệt sỹ đối với Thiếu úy Phạm Đức Trung căn cứ theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ.

Trước đó, ngày 26/8, Trung đoàn 910, Trường Sỹ quan không quân thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức bay huấn luyện tại sân bay Tuy Hòa, Phú Yên. Đúng 8 giờ 30 phút, Thiếu úy Phạm Đức Trung được giao nhiệm vụ bay trên máy bay L-39, số hiệu 8705, thực hiện bài số 14 (biên đội công kích mục tiêu trên không). Tuy nhiên, do sự cố kỹ thuật, máy bay rơi khiến Thiếu úy Phạm Đức Trung đã hy sinh.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị công nhận liệt sỹ cho Thiếu úy Trung nhằm ghi nhận công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Thiếu úy Phạm Đức Trung; động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu úy Phạm Đức Trung sinh năm 1994, quê Ninh Bình, trú quán phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thiếu úy Phạm Đức Trung nhập ngũ năm 2012, là học viên đào tạo phi công lái máy bay quân sự khóa 41/Trung đoàn 910/Trường Sỹ quan Không quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục