Đệ nhất phu nhân Venezuela tố cáo Mỹ bắt cóc người thân

Đệ nhất phu nhân Venezuela Cilia Flores khẳng định có bằng chứng cho thấy các nhân viên DEA phạm tội ở Venezuela và cho rằng việc bắt cóc hai người này là để trả thù.
Đệ nhất phu nhân Venezuela tố cáo Mỹ bắt cóc người thân ảnh 1Đệ nhất phu nhân Venezuela Cilia Flores. (Nguồn: en.mercopress.com)

Đệ nhất phu nhân Venezuela Cilia Flores ngày 12/1 tố cáo Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) đã bắt cóc người thân của bà.

Đây là lần đầu tiên bà Flores lên tiếng về vụ DEA bắt hai người cháu của mình với cáo buộc buôn bán ma túy vào Mỹ.

Phát biểu với báo giới, bà Flores, vừa tái cử chức nghị sỹ Quốc hội, khẳng định có bằng chứng cho thấy các nhân viên DEA phạm tội ở Venezuela và cho rằng việc bắt cóc hai người này là để trả thù.

Bà cũng nhấn mạnh rằng vụ việc xảy ra đúng lúc cuộc bầu cử Quốc hội tại Venezuela bắt đầu được tiến hành.

Bà cho biết các luật sư bào chữa sẽ biện hộ cho hai người cháu tại tòa án New York.

Efraín Antonio Campo Flores và Francisco Flores de Freitas bị bắt hôm 10/11 năm ngoái tại Port-au-Prince, Haiti.

Ngay lập tức, họ bị giao nộp cho DEA và bị áp giải sang New York với cáo buộc âm mưu vận chuyển 5kg cocain vào Mỹ.

Tòa án New York đang tiến hành xét xử hai người này và không cho phép trả tiền bảo lãnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục